Cách giảm nghén ở mẹ bầu

Cách hay giúp giảm nghén ở bà bầu Mang thai giai đoạn đầu thai kỳ thì rất nhiều bà mẹ bị nghén có người thì nghén nặng có người thì nghén nhẹ,vừa mệt về thể chất mà tinh thần cũng bị mệt,có nhiều người nghén kéo dài 3 tháng có người thì nghén thời gian ngắn nên nghén cũng tùy theo mỗi người không ai giống ai cả,có một số cách giảm tình trạng nghén lúc mang thai đó là: Khi các mẹ nghén ngẩm không ăn được gì thì các mẹ nên chia nhỏ các bữa ăn,ăn nhiều lần trong ngày để vẫn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi và mẹ bầu,khi ăn xong các m bầu không nên nằm liền hãy ngồi nghỉ ngơi 1 lát rồi nằm nghỉ,khi ăn thức ăn đặc hoặc khô thì khoảng 30-60 phút sau mẹ bầu mới nên ăn thức ăn lỏng,khi nghén ngẩm các mẹ bầu không muốn ăn bất cứ cái gì nên lúc đó các mẹ nên thử tìm xem loại đồ ăn mà các mẹ thích ăn,thức ăn nên hơi ấm vì khi đồ ăn hơi nguội lạnh sẽ làm các mẹ bầu cảm giác buồn nôn. Nước ép trái cây rất tốt cho thai nhi và mẹ bầu nên các mẹ thường xuyên uống hàng ngày nhé,lúc đang nghén thì các mẹ không nên ăn các thức ăn có mùi nồng và chất béo sẽ làm mẹ bầu khó chịu và tiêu hóa bị khó tiêu,Vitamin B6 uống mỗi ngày cũng rất tốt cho bà bầu đấy ạ,khi bầu bì thì cảm giác rất mệt mỏi nên các mẹ bầu thường xuyên nên nghỉ ngơi thư giãn hoặc có thể tập yoga các mẹ sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn. Bài viết của em mong sẽ hữu ích cho những ai đang mang bầu.

2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

cho mom triệu like nhé

TapFluencer

tập yoga tốt nè