Chăm sóc bé vào những ngày nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng, cách tốt nhất để con luôn cảm thấy dễ chịu là mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi và giữ bé trong nhà, hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài trời. Nhưng trong 1 số trường hợp bất khả kháng phải đưa trẻ ra ngoài thì cha mẹ cần nhớ: 👧 Tránh cho con ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h – 14h. 👧Cho trẻ mặc áo khoác dài tay thoáng mát, đội mũ, đeo kính đầy đủ, cẩn thận. 👧Thoa kem chống nắng trên toàn bộ khuôn mặt và những vùng da dễ bị lỗ ra ngoài quần áo. 👧Nên thoa kem trước 20-30 phút trước khi đưa bé ra ngoài và thoa lại sau mỗi 2h. Vào những ngày này, mồ hôi sẽ đổ nhiều hơn nên cha mẹ cần bổ sung lượng nước bù lại, tránh dẫn đến tình trạng bị mất nước. Cụ thể là: Nếu bé đang bú, mẹ hãy cố gắng cho bé bú nhiều hơn so với bình thường, đồng thời mẹ cũng cần uống nhiều nước để đủ lượng sữa cho bé bú. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ hãy khuyến khích trẻ uống thêm nước hơn trong ngày. Mẹ có thể chuẩn bị những loại nước sinh tố hoa quả mà bé yêu thích vừa có công dụng giải khát, bổ sung nước cần thiết mà còn cung cấp cho con nguồn Vitamin tốt cho cơ thể.

2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

cảm ơn mom

TapFluencer

huu ich