Cách xử lý cho bé bị say nắng

Cách xử lý khi bé bị say nắng Với thời tiết nắng nóng trẻ đi ra ngoài chơi rất dễ bị say nắng hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút cách xử lý khi trẻ bị say nắng Thời tiết nắng nóng nhiệt độ cao ở các tỉnh miền bắc và trung vào mùa hè thì chúng ta không nên cho con ra ngoài chơi khoảng thời gian từ 10h - 15h đây là thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày. Khi bé cần phải đi học vào thời tiết nóng thì phụ huynh nên che chắn mũ nón và áo khoác nắng cho con,và nhất là luôn bỏ cho con 1 chai nước trong túi,với thời tiết nắng nóng thì uống nước là việc rất quan trọng giúp con bạn tránh mất nước,ăn nhiều rau xanh như: Bí đao,mướp đắng,dưa chuột,cà chua,xà lách,nước dừa,dưa hấu……vừa giúp con bạn giải nhiệt lại vừa chống say nắng rất tốt. Khi chúng ta thấy con có biểu hiện mắt lờ đờ mặt đỏ gay,cơ thể nóng ran,sốt 40 độ C,lúc đó bố mẹ lập tức đưa con đến bóng râm thoáng mát,cởi bỏ hết cúc áo,cúc quần của con để làm hạ nhiệt cơ thể,giải tán những người xung quanh để con được thoáng khí,sử dụng khăn sạch thấm nước mát lau khắp người cho con,chườm khăn ở trán,ngực,nách,đùi để lỗ chân lông của bé được thông thoáng,lúc này uống thuốc hạ sốt không hiệu quả. Khi con bị sốt cao quá hôn mê thì chúng ta nhúng người con vào nước lạnh có thể cứu sống trẻ,vì say nắng rất nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

trường hợp này cũng hay gặp

VIP Member

hữu ích

TapFluencer

hữu ích

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

TapFluencer

hữu ích

Hay 👍

VIP Member

hay quá

TapFluencer

huu ich

👍