Trẻ sơ sinh dùng miếng dán hạ sốt được không

Trẻ sơ sinh dùng miếng dán hạ sốt được không, chắc là mẹ nào cũng sẽ nghĩ đến việc dùng miếng dán hạ sốt nếu như bé bị sốt. Bởi vì nhiều mẹ cho rằng miếng dán này chỉ dùng ngoài da mà thôi nên có thể không đáng sợ như việc dùng thuốc. Sự thật thì có phải như vậy không? Tác dụng khi cho trẻ nhỏ dùng miếng dán hạ sốt Miếng dán hạ sốt có công dụng tản nhiệt cho cơ thể bao gồm những thành phần như hydrogel, không tan trong nước, có khả năng hút nước. Khi dán lên trán sẽ giúp phân tán nhiệt, giúp cho các bé đang bị nóng sốt cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Tuy nhiên, khả năng hạ sốt của các loại miếng dán này sẽ không kéo dài được lâu và không thể làm hạ nhiệt cho cả cơ thể. Cho nên cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ dùng miếng dán hạ sốt để thay thế các loại thuốc chữa bệnh cho trẻ. Tác hại khi cho trẻ dùng miếng hạ sốt Khi con phát sốt, nhiều cha mẹ đã cho các bé dùng ngay miếng dán hạ sốt cho trẻ mặc dù chưa tìm hiểu nguyên nhân bệnh là do đâu. Vì vậy, dễ khiến cho trẻ gặp nhiều ảnh hưởng xấu như: Kích ứng da: Một số trẻ nhỏ dùng miếng dán hạ sốt hay gặp phải tình trạng dị ứng từ các thành phần có trong miếng dán. Do đó, trong quá trình sử dụng loại miếng dán này cha mẹ phải theo dõi sát sao từng biểu hiện của trẻ, nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì lập tức ngưng sử dụng. Không làm cho trẻ hạ sốt: Miếng dán hạ sốt chỉ có tác dụng làm tản nhiệt ở vùng được dán trong thời gian ngắn. Cho nên không hề có tác dụng trong việc hạ nhiệt cho toàn bộ cơ thể, giúp trẻ hết sốt. Gây ra ảnh hưởng xấu cho hệ hô hấp: Thành phần menthol trong miếng dán hạ sốt sẽ khiến cho hệ hô hấp của trẻ bị ảnh hưởng, nhất là với các bé đang bị sốt do viêm phổi. Chúng sẽ khiến cho hệ hô hấp của các bé phải hoạt động nhiều hơn làm tình trạng của bé trở nặng. Có khả năng gây ra biến chứng nặng nề do sốt: Nếu như trẻ đang sốt cao trên 38,5 độ mà cha mẹ chỉ cho các bé dùng miếng dán hạ sốt, không sử dụng thuốc thì sẽ không thể làm cơn sốt thuyên giảm. Điều này dễ khiến cho trẻ bị sốt co giật, thậm chí là gặp phải những biến chứng liên quan đến não bộ. Cha mẹ nên làm gì khi trẻ nhỏ bị sốt Khi trẻ sốt dưới 38 độ, cha mẹ có thể dùng nước ấm để lau bẹn, nách, mông, cổ,... giúp cho các bé hạ sốt. Kết hợp với việc mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Tuyệt đối không được để trẻ nằm ở những nơi có gió trực tiếp thổi vào. Thường xuyên theo dõi nhiệt độ cho trẻ, nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C thì nên cho các bé dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng. Có thể sử dụng miếng dán hạ sốt để hạ nhiệt nhưng không được lạm dụng. Cho trẻ uống thêm nhiều nước. Với trẻ sơ sinh thì tăng cường bú mẹ để tăng thêm sức đề kháng. Nếu như các bé vẫn sốt cao trên 38 độ và kéo dài nhiều giờ liền đi kèm cùng những dấu hiệu như ngủ li bì, đau họng, đau tai, sốt phát ban,... thì nên đưa trẻ đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín để có biện pháp điều trị thích hợp. Tránh để lâu sẽ làm tăng nguy cơ khiến trẻ gặp phải những biến chứng nguy hiểm. Mong rằng với những thông tin về tác dụng và tác hại khi cho trẻ nhỏ dùng miếng dán hạ sốt, các mẹ nhà mình sẽ có thể hiểu rõ hơn khi nào dùng loại miếng dán này để hạ sốt cho các bé là phù hợp. Trẻ bị sốt có nên nằm điều hòa: http://bitly.ws/zG5a Có nên cho trẻ sơ sinh vừa ngủ vừa bú: http://bitly.ws/zG5k

Trẻ sơ sinh dùng miếng dán hạ sốt được không
9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Cám ơn m đã chia sẻ

VIP Member

thông tin hữu ích

Rất hữu ích ạ

VIP Member

rất hữu ích ạ

VIP Member

Hữu ích ạ

hữu ích ạ

cảm ơn ạ

TapFluencer

hữu ích

VIP Member

Hữu ích