2 Các câu trả lời

Đợt 17 tuần mình đi sa con cũng có 1 nốt vôi hoá 2,8mm ở tâm thất trái. Nhưg bsi nói ko sao, nốt vôi hoá sẽ tự tan dần trước khi bé chào đời. Giờ mình 32 tuần đi khám thì ko còn nữa. Mom đừng lo lắng quá cứ theo dõi trong những lần khám sau nhé

E cảm ơn ạ. E cũng mong e bé nhà e nằm trong tỉ lệ nốt eco mất đi.

VIP Member

bạn hỏi bs trả lời thế nào

Dạ.sáng mai e đi kiểm tra sàng lọc thai nhi, nó có kết quả 99% so với double test ạ. Nếu e bé k có nguy cơ dị tật thì nốt vôi đó sẽ nhẹ hơn ạ.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi phổ biến

Những bài viết liên quan