Đồ chơi vận động cho bé từ 3 tháng tuổi

Ở đây có mẹ nào mua đồ chơi cho cục cưng của mình khi các bé từ 3 tháng tuổi ko? Có mẹ nghĩ là độ tuổi này còn quá nhỏ, các con chỉ ăn và ngủ là nhiều. Nhưng thực sự thì ở độ tuổi này, các con có thể chơi đùa nhiều rồi nha. Bố mẹ tinh ý thì có thể chọn mua cho con các đồ chơi vận động phù hợp để giúp con phát triển một cách tốt nhất nha. Ở khoảng thời gian từ 3 tháng tuổi trở đi thì loại vận động con thực hiện nhiều nhất là cầm nắm. Nên cha mẹ có thể chú ý giúp con nhé. Để rèn luyện khả năng cầm nắm của bé thì cha mẹ có thể lựa chọn một số món đồ chơi cho bé phù hợp như: Xúc xắc bông hoặc xúc xắc cầm tay Đồ chơi gặm nướu Thú bông Đồ chơi thả và nhặt Đồ chơi bóp chíp Vòng tập cầm nắm Sâu gỗ uốn dẻo… Hoặc ngay từ sớm cha mẹ cũng có thể mua một số đồ chơi treo nôi để bé quan sát và có thể học cách với lấy. Từ từ, cha mẹ sẽ sắm đồ chơi cho bé đa dạng hơn và có thể chơi vui vẻ hơn. Cha mẹ có thể hỗ trợ, giúp con rèn luyện khả năng cầm nắm với những món đồ chơi cho bé, thì có thể thực hiện một số cách sau: Mô tả đặc điểm đồ chơi cho bé như ‘Nhìn xem, đó là một chú cún dễ thương đấy con ạ. Chú cún đang sủa gâu gâu đấy’. Điều này sẽ kích thích bé với lấy món đồ chơi đó. Sắp xếp đồ chơi cho bé theo thứ tự xa gần khác nhau để khuyến khích con vươn tay ra lấy. Thay đổi kết cấu của đồ chơi để con cảm nhận, chẳng hạn như hôm nay chơi gấu bông thì mai chơi xúc xắc, chơi gặm nướu, đồ chơi âm thanh… Đừng quên đôi chân của bé nữa, cha mẹ có thể cho con đi trong nhà, với nhiều vị trí khác nhau như cho bé nằm trên giường, nằm trên thảm, nằm trên sofa với sự trông chừng của cha mẹ… Đặc biệt, khả năng cầm nắm của bé sẽ phát triển trong 9 tháng đầu đời, nên nếu con đã biết ăn dặm rồi thì cha mẹ cũng có thể rèn luyện khả năng cầm nắm bằng cách cho con cầm nắm rau củ lúc ăn, chế biến các món ăn để con vừa cầm nắm lựa chọn, vừa có thể ăn ngon… Một chiếc cốc mỏ vịt cũng là món đồ thú vị để con tập uống và tập cầm nắm nhé.

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Hữu ích