đi đẻ
Đẻ thường hay đẻ mổ đau hơn thế các mom

Tùy cơ địa nha mom. M vừa đau đẻ vừa đau mổ. Đau đẻ có nhiều mom khó sanh, chịu đau cả chục giờ liền vẫn chưa sanh đc, có mom cơ địa đau đẻ ở lưng (m thuộc dạng này, có tiêm giảm đau cũng vô nghĩa), có mom cơ địa đau đẻ ở bụng. Đau thường đau nhiều và cực lúc sắp sanh, sanh xong rồi thì mau lành hơn, ít đau hơn. Đau mổ thì đau sau sanh. Cơn đau mổ cũng tùy cơ địa luôn nha. Đợt m sanh có mẹ nằm kế bên sanh mổ trc, 3 ngày vẫn rên rỉ ko bước đc xuống giường hay ngồi dậy. M thì chỉ đau kinh khủng lúc vừa hết thuốc tê. Phải chờ tới lúc có HS tới truyền thuốc thì hết đau và có thể đứng dậy đi lại ngay từ lúc đó luôn (tầm 1 ngày sau mổ). Vết mổ phải chăm cẩn thận dễ nhiễm trùng và sợ bục vết thương nhiều hơn nên phải tầm 1m mới có thể làm các bài massage hay đeo gen bụng được. với mom mổ sẽ mất ít nhất 6m mới đc tập thể dục lại nha. Bs ko dặn kiên cữ gì hết, ăn uống bt để có sữa cho bé bú thôi. Ai cơ địa thẹo lồi thì có kiêng cũng vẫn sẽ lồi như thường hà. Về quan điểm của m thì m thích sanh mổ hơn. Lần đó đau đẻ khóc nấc bé trong bụng ko thở đc, suy tim, bs phải chỉ định đẩy đi mổ, lúc đó nghe cho mổ mừng như bắt đc vàng haha
Đọc thêm