2 hiểu lầm thường gặp khi chăm sóc thai kỳ

Mẹ nào mà lần đầu mang thai chắc lo lắng trước sau lắm. Lo không biết mình chăm sóc thai kỳ thế nào để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, mẹ sinh con suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Mỗi khi nghe ai nói kiêng cữ điều gì là mẹ lo sốt lên và cũng chăm chăm làm theo, nhưng cũng còn mang theo tâm lý lo lắng nữa. Có mẹ nào rơi vào 2 tình huống dưới đây ko nào? Tránh cắt tóc Theo kinh nghiệm của ông bà ta thì các mẹ bầu không nên cắt tóc để có thể chăm sóc thai kỳ một cách tốt hơn. Lý do vì mái tóc là thể hiện sức khỏe của một người, cắt tóc sẽ mang lại những điều không vui. Việc kiêng cữ này là không có cơ sở. Mẹ khi mang thai thì vẫn có thể đi cắt tóc như thường để dễ dàng chăm sóc bản thân hơn. Tuy nhiên mẹ cần tránh các khâu uốn tóc, nhuộm tóc, hấp, duỗi… vì có thể tiếp xúc với hóa chất gây hại cho thai nhi. Còn có những mẹ khác thì lo lắng mái tóc dài sẽ hút hết các dưỡng chất của cơ thể mẹ, khiến thai nhi bị thiệt thòi. Điều này cũng là không đúng nên mẹ đừng lo lắng quá mức mà ảnh hưởng tới tâm trạng nhé. Bà bầu không được đi đám cưới Với những mẹ mang thai bé gái thì sẽ không muốn đi đám cưới vì lo lắng rằng sau này em bé sẽ bị mất duyên, không có duyên. Quan niệm này không có cơ sở khoa học và mẹ không cần quá bận tâm nhé. Ngược lại, khi mang thai thì mẹ hãy gặp gỡ và giao lưu với bạn bè và người thân để giải tỏa tâm trạng hơn nhé.

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Ông bà hay nói vậy thôi chứ nay giảm r

TapFluencer

cảm ơn m đã share

VIP Member

hữu ích ạ

TapFluencer

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

VIP Member

Hay quâ

TapFluencer

hay nè