Lên kế hoach chăm sóc cho em bé khỏe mạnh suốt ngày Tết

Chăm sóc cho em bé trong những ngày Tết cần bố mẹ quan tâm vì thời điểm tết nhất, ngoài việc thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ thì cũng là giai đoạn chuyển mùa, có thể khiến các bé dễ mắc bệnh hơn. Thời tiết ngày Tết thay đổi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, độ ẩm không khí gia tăng là thời điểm thuận lợi để vi rút, vi khuẩn nấm mốc phát triển gây bệnh. Bên cạnh đó, lịch sinh hoạt - ăn uống - vui chơi của nhiều gia đình thất thường… khiến trẻ nhỏ (vốn có sức đề kháng khá yếu) chưa kịp thích nghi, được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh trẻ thường gặp ngày Tết. Bệnh trẻ thường gặp ngày Tết là gì? Chuyên gia sức khỏe cho biết, các bệnh về tiêu hóa và hô hấp là những căn bệnh trẻ thường gặp ngày Tết nhất. Ngoài ra, trẻ có thể mắc các bệnh về da, dị ứng, tay chân miệng… Bố mẹ có thể theo dõi bảng sau để biết chi tiết về bệnh từ đó có cách xử trí kịp thời: - Bệnh hô hấp (sởi, cúm, các bệnh viêm đường hô hấp do vi rút/ vi khuẩn, viêm phế quản, viêm phổi…) - Bệnh tiêu hóa (ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày ruột…) - Bệnh do dị ứng (dị ứng thức ăn, dị ứng da, dị ứng hô hấp…) - Bệnh tay chân miệng Phòng bệnh trẻ thường gặp ngày Tết và cách xử trí Trên là các bệnh trẻ thường gặp ngày Tết, theo đó, để bảo vệ trẻ không mắc bệnh, đón Tết vui vẻ - khỏe mạnh chuyên gia khuyên bố mẹ nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cụ thể: - Đảm bảo tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ các loại vắc xin theo độ tuổi - Khi đưa trẻ ra ngoài chơi nên giữ ấm các vị trí “nhạy cảm” như tay chân, ngực, bụng… - Đến nơi đông người cần nhắc trẻ đeo khẩu trang thường xuyên, tránh đưa tay lên mũi/ miệng - Tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh, nguồn bệnh, những nơi ô nhiễm khói bụi… - Yêu cầu trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác; Đảm bảo trẻ ăn đủ bữa, đủ dinh dưỡng, nên thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn quá nhiều bánh kẹo, uống nước ngọt; Uống đủ lượng nước cơ thể cần… - Đảm bảo trẻ có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc nhất là với trẻ nhỏ. Trong trường hợp trẻ xuất hiện các biểu hiện bệnh nêu trên bố mẹ không nên chủ quan. Nếu trẻ sốt nhẹ và vẫn ăn uống, vui chơi bình thường bố mẹ có thể theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà không cần đưa đi bệnh viện gấp. Với trẻ mắc bệnh tiêu chảy, cho uống oresol để bù điện giải, đồng thời cho trẻ ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa… Nếu một số bệnh trẻ thường gặp ngày Tết có biểu hiện trở nặng như sốt cao không hạ nguy cơ co giật, nằm li bì, tiêu chảy kéo dài trên 3 ngày mất nước (mắt trũng, da lõm, môi khô, tiểu ít…), thở rít/ thở nhanh/ khó thở, nôn ói nhiều, bỏ ăn… cần đưa trẻ đi khám bác sĩ nhanh chóng để được can thiệp kịp thời, tránh các nguy cơ/ biến chứng xấu có thể xảy ra.

Lên kế hoach chăm sóc cho em bé khỏe mạnh suốt ngày Tết
9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Cảm ơn mom đã chia sẻ

VIP Member

hữu ích ạ

Hữu ích

VIP Member

hữu ích

TapFluencer

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

TapFluencer

hữu ích

TapFluencer

hay nè