3 điều tạo nên ưu thế trong hồ sơ du học

Đến tháng 6/2023, học sinh trường Quốc tế Việt Úc (VAS) giành được gần 70 học bổng du học từ các trường đại học top đầu thế giới tại tại Anh, Mỹ, Úc, Canada, Phần Lan… trị giá hơn 60 tỷ đồng. Đâu là “bí kíp” của các học sinh xuất sắc này? Theo học chương trình giáo dục hàng đầu thế giới Sở hữu “tấm vé thông hành” Cambridge là bí quyết hàng đầu tạo nên ưu thế trong hồ sơ du học của học sinh VAS. Tại VAS, học sinh được dự thi để nhận các chứng chỉ học thuật giá trị của Cambridge gồm: chứng chỉ kết thúc bậc Tiểu học cuối lớp 5 (Primary Checkpoint), chứng chỉ kết thúc bậc Trung học cơ sở cuối lớp 8 (Secondary Checkpoint), chứng chỉ Trung học đại cương quốc tế cuối lớp 10 (IGCSE), chứng chỉ Tú tài quốc tế nâng cao AS Level cuối lớp 11 và A Level cuối lớp 12. Các chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn và được được xem là tấm vé thông hành đưa học sinh đến cánh cửa của bất kỳ trường đại học danh tiếng nào. Theo Cambridge, chứng chỉ IGCSE và AS/A Level của Cambridge được chấp nhận xét tuyển tại hơn 500 trường đại học tại Mỹ, tất cả trường đại học tại Anh, hầu hết trường đại học tại Canada, Australia, Châu Âu, và 19 trường tại Việt Nam. Học sinh còn có thể rút ngắn thời gian học đại học nếu lựa chọn các môn học AS/A Level có trong chương trình đại học. Năm 2022, ngoài học sinh lớp 12, có 5 học sinh VAS từ lớp 8 – lớp 11 cũng giành các học bổng giá trị gồm: Nguyễn Hải Đăng (lớp 8, VAS Sala), Vũ Đặng Thanh Thảo (lớp 9, VAS Ba Tháng Hai), Nguyễn Đức Vinh (lớp 10, VAS Garden Hills), Trần Đỗ Minh Uyên (lớp 11, VAS Ba Tháng Hai), Nguyễn Đức Minh Hiếu (lớp 11, VAS Sala), trong đó, Vũ Hải Đăng nhận tới 4 học bổng. Minh Uyên, chủ nhân học bổng 50% của Đại học Melbourne, thuộc top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc, chia sẻ: “Một trong 3 tiêu chí xét tuyển học bổng này là điểm IGCSE cho 5 môn đạt 19/25 điểm, trong đó, điểm A quy đổi là 5 điểm, B là 4 điểm và C là 3 điểm”. Minh Uyên đạt 22/25 điểm. Khung điểm C-A* tương đương khung điểm Khá - Giỏi - Xuất sắc trong các kỳ thi học thuật Cambridge. Đây cũng là khung điểm xét tuyển phổ biến của hầu hết các trường đại học trên thế giới và Việt Nam. Tại kỳ thi Cambridge 2022, tỷ lệ điểm C – A* của học sinh VAS lần lượt là: 85% (IGCSE); 63% (AS Level); và 76% (A Level). Trong năm học 2022-2023, học sinh VAS cũng đạt thành tích ấn tượng với 25% - 41% học sinh đạt 3-4 điểm A – A* (thang điểm cao nhất) trong các môn học Cambridge. Còn ở lộ trình Tiếng Anh Cambridge Chuyên sâu (CEP), 38% học sinh lớp 2-12 đạt điểm A-A* cho môn Tiếng Anh. Trong kỳ thi IELTS, 61% học sinh lớp 11, 12 VAS đạt 6.0 trở lên. Các thành tích này đều cao hơn năm trước, đặc biệt tỷ lệ học sinh đạt 4 điểm A-A* các môn IGCSE năm nay cao hơn tới 11%. Ngoài ra, học sinh VAS cũng được trao 3 danh hiệu “Thủ khoa thế giới” và “Thủ khoa Việt Nam” của Cambridge. Bí kíp: Càng “chơi” nhiều, thành tích càng cao “Bạn phải tham gia các hoạt động ngoại khóa, các dự án cộng đồng, các chương trình tình nguyện… để nâng cao cơ hội nhận học bổng vì ngoài thành tích học tập, các trường còn quan tâm đến khả năng lãnh đạo và hoạt động xã hội của bạn”, Nguyễn Minh Khang (lớp 12 VAS Riverside), chủ nhân 5 suất học bổng trị giá hơn 3.5 tỷ đồng và điểm IELTS 8.5 cho biết. Khang chia sẻ thêm: “Em cảm thấy thật may mắn khi học tại VAS vì trường có đầy đủ các hoạt động ngoại khóa chất lượng để chúng em tham gia và làm “giàu” hồ sơ học bổng như: VAS Got Talent, English Speaking Contest, 3Rs, Hội đồng học sinh, các cuộc thi, câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, bơi lội, ban nhạc, dự án phim, cuộc thi viết sách, các dự án vì cộng đồng - VAS Community, các hoạt động thiện nguyện, cuộc thi chạy bộ gây quỹ trồng cây VAS Green Day Run, các cuộc thi học thuật: World Scholar’s Cup, Olympic Toán học, Olympic Tiếng Anh Quốc tế…” “Đừng ngại tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, dự án nghiên cứu hoặc tìm kiếm cơ hội học tập bổ sung để tăng cường năng lực của mình. Chinh phục học bổng đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự cống hiến”, Du Tư Đạt (lớp 10, VAS Ba Tháng Hai), chủ nhân học bổng Mỹ trị giá gần 1 tỷ đồng chia sẻ. Chuẩn bị hồ sơ du học sớm và tăng ưu thế bằng các giải thưởng Theo Minh Khang, học sinh nên có sự chuẩn bị từ năm lớp 9, vì hầu hết hồ sơ học bổng Mỹ đều yêu cầu: GPA 3 năm lớp 9 -11, SAT, IELTS. “Từ năm lớp 8, bộ phận định hướng nghề nghiệp cho học sinh của VAS đã gặp gỡ, trao đổi và định hướng ngành học cũng như trường đại học phù hợp cho mình. Liên tục các năm sau đó giáo viên sẽ tiếp tục theo dõi và tư vấn khi mình cần hỗ trợ hoặc thay đổi ngành học”, Minh Khang chia sẻ. Còn theo Nguyễn Vũ Huy Hoàng (lớp 12, VAS Ba Tháng Hai), bí quyết để giành học bổng, bên cạnh cố gắng đạt kết quả tốt các môn học và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa để làm giàu vốn kỹ năng công dân toàn cầu, học sinh nên đăng kí thi những cuộc thi các cấp về môn học mà mình yêu thích. Năm học 2022-2023, học sinh VAS giành được 1.256 giải thưởng từ cấp quận tới quốc tế. Đây cũng là điểm cộng giúp học sinh VAS mang về hơn 60 tỷ đồng học bổng du học, từ đó định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em cũng dần được thực hiện hóa. Tìm hiểu các lộ trình học thuật quốc tế Cambridge, học phí trường Quốc tế Việt Úc (VAS) và nhận ưu đãi tuyển sinh đến 30 triệu đồng tại: www.vas.edu.vn hoặc 0911 26 77 55.

3 điều tạo nên ưu thế trong hồ sơ du học
4 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Con mk vẫn còn nhỏ

tuyệt vời quá

TapFluencer

Hay quá

VIP Member

Hay quá