Những món đồ mà mẹ nên tạm rời xa trong thời gian mang thai

Mang thai là giai đoạn vô cùng quan trọng, thời gian này mẹ phải kiêng cữ rất nhiều thứ. Dưới đây là những đồ vật quen thuộc mẹ cần tránh xa thậm chí tạm rời xa chúng trong 1 thời gian. Nhẫn Sau khi kết hôn, một số người phụ nữ thường coi nhẫn cưới là vật bất ly thân. Tuy nhiên, khi mang thai, bạn nên tháo bỏ nhẫn và cất đi. Khi mang thai, mẹ sẽ tăng cân nhiều và có thể bị phù ở tay. Chiếc nhẫn sẽ gây khó chịu, chật chội, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở vùng ngón tay của người mẹ. Mẹ nên sớm tháo bỏ nhẫn để tránh những rắc rối sau này. Sau khi sinh con, mẹ cũng không nên đeo nhẫn. Vì da của trẻ sơ sinh rất mong manh và nhạy cảm, mẹ đeo nhẫn có thể làm tổn thương làn da của bé. Khi thấy có bất cứ dấu hiệu bị dị ứng, kích ứng da do đeo trang sức, hãy tháo ngay món đồ trang sức đó ra. Không nên tự ý điều trị bằng thuốc mua ngoài, hãy đi khám để được tư vấn tốt nhất. Vòng đeo tay Một số bà mẹ mang thai nói rằng chiếc vòng tay khá lớn và không ảnh hưởng gì đến tuần hoàn máu. Tuy nhiên, trong trường hợp mẹ tăng cân nhanh, phù nề, vòng tay sẽ siết chặt và sẽ gây rắc rối cho bà mẹ. Hầu hết các bác sĩ đều sẽ khuyên các mẹ bầu tháo các đồ trang sức trong suốt 9 tháng thai kỳ ngay cả khi nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể mẹ. Kính áp tròng Có thể bạn không biết, khi mang thai, đôi mắt của người mẹ cũng đang thay đổi. Đeo kính áp tròng có thể gây ra sự thay đổi nội tiết dẫn đến tình trạng giác mạc bị thiếu oxy, sức đề kháng của mắt kém hơn trước, khiến mắt dễ bị khô và mỏi. Vào thời điểm này, mẹ thường xuyên đeo kính áp trong dễ gây nhiễm trùng mắt, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ. Tai nghe Nhiều mẹ bầu vẫn thường xuyên dùng tai nghe để nghe gọi điện thoại, nghe nhạc. Tuy nhiên đây là thói quen xấu. Sau khi mang thai, mẹ bầu không nên dùng tai nghe. Dùng tai nghe trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến thính giác, ảnh hưởng đến sự tập trung của người mẹ. Sử dụng điện thoại di động quá nhiều Việc sử dụng điện thoại di động thường xuyên có thể khiến bà bầu bị nhiễm bức xạ ion hóa khiến phôi thai chậm phát triển. Các bác sĩ khuyên rằng, trong giai đoạn đầu, mẹ bầu nên giảm thiểu tối đa thời gian sử dụng điện thoại di động để đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Trong thời đại công nghệ như hiện tai, việc sử dụng điện thoại ít đi tuy khó nhưng là điều mẹ bầu cần tránh. Sử dụng máy tính quá nhiều Bức xạ máy tính sẽ làm tăng tỷ lệ dị tật với thai nhi. Hơn nữa, thường xuyên sử dụng máy tính sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi về thể chất và làm tăng nguy cơ sẩy thai. Các bác sĩ khuyên rằng, tốt nhất mẹ bầu không nên ngồi trước máy tính quá lâu và nên đi lại để đầu óc được thư giãn. Mang thai là một điều rất tuyệt vời mà tạo hóa ban cho phái đẹp, tuy nhiên mẹ bầu phải kiêng khem rất nhiều thứ vì những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể gây nguy hiểm. Nắm vững kiến thức sẽ giúp mẹ có kế hoạch để chăm sóc bản thân và thai nhi tốt hơn. Xem thêm: - Nguyên nhân khiến tim thai đập nhanh: http://bitly.ws/CTgy - Gợi ý món ăn cho trẻ 7 tháng tuổi: http://bitly.ws/CQgU

Những món đồ mà mẹ nên tạm rời xa trong thời gian mang thai
19 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Làm văn phòng thì ko tránh đc việc sử dụng máy tính r :(

thông tin hữu ích nhưng hình ảnh minh họa có đeo nhẫn

VIP Member

Quan tam ạ. Thông tin hữu ích

thông tin hữu ích ạ

VIP Member

Cảm ơn mom chia sẻ

VIP Member

Thông tin hữu ích

thông tin hữu ích

TapFluencer

thông tin hay

hữu ích ạ

hữu ích ạ😘