em mới tiêm covid từ 16/8, 2/9 mới biết là mang thai. thì không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không a.

21 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

3. Tiêm vắc xin Covid-19 rồi mới biết mình mang thai thì có nguy hiểm không? 🎯 Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi Đồng I, TP.HCM trả lời: Cho đến nay, trong đa số trường hợp, những vắc xin chỉ mang tính kháng nguyên, không phải vắc xin sống giảm độc lực mới được cho phép tiêm ở phụ nữ mang thai. Đối với vắc xin sống giảm độc lực ngay cả khi tiêm rồi mới phát hiện có thai, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên có bất cứ can thiệp nào đến thai nhi, mà chỉ tiếp tục theo dõi. Thực tế, rất hiếm có loại vắc xin nào thử nghiệm trên đối tượng phụ nữ mang thai. Theo tôi được biết, hiện nay có một loại vắc xin đang được tiến hành với đối tượng phụ nữ mang thai, đó là vắc xin virus hợp bào. Vì theo nghiên cứu, tiêm vắc xin virus hợp bào cho đối tượng phụ nữ mang thai có khả năng bảo vệ được đứa trẻ sinh ra trong vòng 6 tháng đầu. Đó là nghiên cứu duy nhất được tiến hành với đối tượng phụ nữ mang thai cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm vắc xin, có những tình huống bất ngờ phát sinh như trường hợp nêu trên thì các nhà nghiên cứu nhận thấy vắc xin không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi. Nên trong tình huống này, các bà bầu hoàn toàn có thể yên tâm. Thậm chí, việc tiêm vắc xin cho thai phụ không chỉ tạo được miễn dịch cho chính bản thân người mẹ, mà còn có khả năng tạo được miễn dịch cho thai nhi vì kháng thể được truyền qua nhau thai. Thêm một vấn đề nữa, thai phụ tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên khi đang mang thai, vậy mũi tiêm tiếp theo của sẽ rơi vào tuần thứ 12, 13 của thai kỳ. Lúc đó, thai phụ có thể an tâm tiêm thêm một mũi vắc xin nữa mà không phải đắn đo. Về lâu về dài, tôi nghĩ đối tượng được tiêm vắc xin Covid-19 sẽ được mở rộng hơn, không chỉ dành cho thai phụ 13 tuần. Điều này cũng giống như ban đầu, chúng ta rất quan ngại khi tiêm vắc xin cho phụ nữ đang cho con bú và phụ nữ mang thai. Sau đó, do tình hình dịch bệnh, chúng ta mở rộng đối tượng hơn để tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên, không bàn đến việc tiêm chủng cho phụ nữ cho con bú nữa. Tôi hy vọng, sau này khi tình hình dịch được kiểm soát, chúng ta sẽ không phải bàn đến việc có tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai dưới 13 tuần nữa. Nếu tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát, rất có khả năng đối tượng tiêm ngừa vắc xin sẽ tiếp tục được mở rộng ra. Dù vậy, thai phụ vẫn cứ yên tâm vì vắc xin sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi.

Đọc thêm
TapFluencer

Vì trong Thông báo của bộ y tế cũng khuyến cáo mẹ bầu trên 13w sẽ được tiêm phòng ngừa covid

VIP Member

Theo dõi thêm thôi m. Lần tới m đi khám nên chia sẻ tình trạng cụ thể cho bác sĩ

TapFluencer

Cái này hên xui mom ơi, giờ cung k nói trc đc j. Mong là bé ko sao

TapFluencer

Hi vọng bé sẽ khỏe mạnh . M giữ vững tinh thần nha m

hi vọng là bé không sao, chúc mom và bé mạnh khỏe

Mong là mom và bé đều khoẻ, ko nói trước được

VIP Member

hy vọng bé k sao. m đi khám theo lịch hẹn bs nè

Super Mum

mom đi khám rồi tư vấn với bs nha

thai trên 13 tuần mới tiêm được