Ốm nghén nặng

Mình thai 8 tuần rồi. Lúc 6 tuần ốm nghén rất nặng, cả ngày chỉ nôn thôi ko ăn được gi. Mình nghén 1 tuần. Sau đó giảm dần, giờ chỉ còn thi thoảng buồn nôn nhưng ko nôn nữa. Ăn uống thì vẫn chưa ăn được nhiều. Có mẹ nào giống mình ko. Liệu mình đã qua giai đoạn nghén chưa ạ. Chứ nó nghén như hồi 6 tuần thì sợ lắm các mẹ ạ#LO_LẮNG

9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Cứ nhìn đời bằng con mắt lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ ổn.Ai đó hỏi có bầu mệt không mình đều trả lời không, nhưng thật ra mình ốm nghén ngay từ lúc vừa cấn bầu tới ngày đi đẻ. Cứ thử tưởng tượng cảm giác chóng mặt nôn mửa suốt 9 tháng thì có mệt không biết liền. Cứ cười hề hề tự nói không mệt không đau là tự động thấy mình khoẻ re. Bé nhà em tham gia Tapsieusao, m cho bé 1 like nhe. Cảm ơn m nhìu nhé https://community.theasianparent.com/booth/1049334?d=android&ct=b&share=true

Đọc thêm