Supplements

glass-placeholder

Hạt Vương bất lưu hành

Supplements

Nutrients

Chất béo, Protein, Flavonoid, Saponin, Phenolic Acid, Tinh bột, Vaccaroside, Lactosin, Vacsegoside, Diosgenin, Glucuronic Acid, Gluconic, Arabinose, Xyloza, Rhamuose, Isosaponarin, Saponaret

Pregnancy

Hạt vương bất lưu hành là một loại thuốc thảo dược, có chức năng kích thích lưu thông máu. Tuy nhiên, những hạt này chứa chất saponin có thể gây độc nếu ăn phải với số lượng lớn. Các bà mẹ có thai được khuyến nghị nên tránh ăn hạt này.

Postpartum

Sau khi sinh ăn hạt này sẽ rất tốt. Trong thực tế, nó giúp kích thích lưu thông máu giúp chữa lành và phục hồi. Nó giúp giảm sưng.

Breastfeeding

Hạt Vương bất lưu hành được khuyến khích cho các bà mẹ đang gặp khó khăn trong việc không có sữa. Đó là bởi vì hạt này có thể giúp cải thiện lưu lượng và lưu thông máu, nên cũng giúp tạo ra nhiều sữa hơn

Baby

Trẻ em không nên ăn hạt này. Mặc dù người lớn ăn rất tốt, nhưng saponin và các hợp chất hóa học khác có trong hạt này có thể gây độc cho trẻ.