Nguyên nhân của việc đặt vòng vẫn có thai

Đặt vòng vẫn có thai là điều mà các mẹ rất thắc mắc, cảm thấy khó hiểu. Vì sao đã sử dụng vòng tránh thai rồi nhưng vẫn có thể cấn bầu được. Vậy thì phương pháp đặt vòng tránh thai có thực sự an toàn bảo đảm hay không? Thực ra thì đặt vòng vẫn có thai là do một số nguyên nhân dưới đây: Vòng tránh thai bị rơi, tuột: Nếu thao tác của bác sĩ không chuẩn hoặc do cơ địa của chị em, do thời điểm đặt vòng tránh thai sau sinh quá sớm, khi tử cung còn mở rộng, chưa về kích thước bình thường… thì vòng tránh thai có thể bị rơi, bị tuột. Dấu hiệu vòng tránh thai bị rơi, bị tuột thường không có gì đặc biệt, chỉ là ra máu, đau bụng… nên chị em thường ít để ý. Khi vòng tránh thai đã bị tuột ra ngoài, chị em cứ nghĩ vẫn còn trong cơ thể nên chủ quan, quan hệ không phòng bị, dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn; Vòng tránh thai bị lệch: Nhiều trường hợp vòng tránh thai không bị rơi ra, tuy nhiên, vòng lại bị xô lệch, nằm sai vị trí, hoặc ở vị trí quá thấp… thì đều không phát huy được vai trò của nó. Thậm chí, nhiều người còn gặp biến chứng vòng tránh thai chui vào ổ bụng, gây chảy máu, đau bụng dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân của đặt vòng tránh thai bị lệch là do chị em không kiêng cữ sau thủ thuật, làm việc nặng đi lại nhiều, quan hệ quá sớm… Một phần khác có thể do thao tác của bác sĩ không chuẩn, do chất lượng vòng tránh thai không đảm bảo… cũng dễ khiến cho vòng tránh thai không còn ở đúng vị trí; Đặt vòng tránh thai không hợp: Với những chị em cơ địa không hợp đặt vòng tránh thai có thể khiến vòng bị đẩy ra ngoài, bị rơi, tuột hoặc lệch, chu du sai vị trí, tất nhiên sẽ dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn. Một số người không hợp với vòng tránh thai cũng có những phản ứng như thay đổi nội tiết cơ thể, nổi mụn, tăng cân, đau bụng, chảy máu, tính tình thất thường… Vòng tránh thai quá thời hạn dùng: Có thể do chị em quá bận bịu, đặt vòng quá lâu nên quên thời hạn dẫn tới tình trạng vòng tránh thai quá thời hạn, quá lâu. Lúc này vòng tránh thai sẽ có hiệu quả tránh thai kém hơn hoặc mất tác dụng, do đó, nếu chủ quan, chị em có thể bị mang thai lại là điều dễ hiểu. Chính vì những nguyên nhân trên mà chị em cần đến bác sĩ theo định kỳ 3-6 tháng/ năm, để kiểm tra xem vòng có còn ở đúng vị trí hay không. Điều này nhằm giúp chị em không gặp phải tình trạng đặt vòng mà vẫn có thai. Nếu tình trạng không hợp với vòng tránh thai, thì bác sĩ sẽ cân nhắc tháo vòng ra và tư vấn cho bạn sử dụng một biện pháp tránh thai khác. Cần lưu ý rằng, những ai đặt vòng tránh thai đã được 10 năm, hoặc lâu hơn thì phải đi tháo vòng ra, đặt vòng mới thì mới có tác dụng tránh thai hiệu quả.

Nguyên nhân của việc đặt vòng vẫn có thai
8 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

hay quá ạ

TapFluencer

hữu ích

VIP Member

Hữu ích

VIP Member

hữu ích

TapFluencer

hữu ích

TapFluencer

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

TapFluencer

Hữu ích