CÓ NÊN CHO TRẺ SƠ SINH NẰM GỐI KHÔNG?

👉 Vấn đề nằm gối tưởng chừng rất quen thuộc nhưng bác thấy vẫn nhiều mẹ đang làm sai cách. Hầu hết các mẹ đều nghĩ rằng bé cũng giống như người lớn, có gối mềm sẽ ngủ ngon giấc hơn, sâu hơn. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Việc sử dụng gối cho trẻ sơ sinh, nhất là trẻ mới sinh vài tuần là hoàn toàn không nên vì cột sống của bé lúc này vẫn thẳng chứ chưa cong như người lớn. Bởi vậy, khi nằm ngửa, lưng và gáy của bé sẽ cùng nằm trên một mặt phẳng nên hoàn toàn không cần gối đầu. Bên cạnh đó, việc cho trẻ sơ sinh nằm gối quá sớm còn gây ra một số tác hại như: 🚨 Tăng nguy cơ ngạt thở khi ngủ: Khi dùng gối, phần đầu của trẻ bị nhô cao hơn phần cơ thể. Hậu quả là làm cho cổ bị động ép thành một đường cong đồng thời cằm kề sát gần ngực khiến cho khả năng hô hấp của trẻ gặp khó khăn gây ngạt thở khi ngủ. Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng xấu tới quá trình sinh trưởng của xương khớp và cột sống của trẻ. 🚨 Làm tăng nguy cơ mắc hội chứng đầu phẳng: Việc nằm gối ngay từ những ngày đầu mới sinh có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng đầu phẳng bởi tư thế này làm tăng áp lực tác động vào một điểm trong thời gian dài và tạo nên mặt phẳng trên hộp sọ. 🚨 Tăng nguy cơ dị tật cột sống: Xương sống của trẻ sơ sinh là một đường thẳng (tức phần đầu và lưng xương đều thẳng với nhau). Nếu như nằm gối sẽ khiến cho cổ của bé bị lệch đi khỏi quỹ đạo, lâu dần xương sống có thể thay đổi hình dạng đồng thời làm tăng nguy cơ gây dị tật cột sống. 👉 KHI NÀO PHỤ HUYNH NÊN CHO CON NẰM GỐI? Thời điểm thích hợp nhất mà phụ huynh nên cho trẻ sơ sinh nằm gối là khi trẻ được 3 tháng tuổi. Lúc này bé đã bắt đầu hình thành đường cong sinh lý ở phần gáy và cổ. Tuy nhiên, mẹ cũng lưu ý không để bé nằm gối qua cao, độ cao thích hợp nhất của gối nên rơi vào 1-2cm. Ngoài ra, mẹ cũng có thể dùng khăn mỏng gấp lại rồi kê đầu cho bé khi ngủ. Mẹ lưu ý không nên kê ở khăn/gối ở phần lồi sau đầu trẻ mà nên đặt thấp xuống bên dưới gần vị trí cổ bé. Khi con được khoảng 6 – 8 tháng tuổi, đường xong sinh lý thứ 2 đã bắt đầu hình thành, phần vai cũng bắt đầu mở rộng hơn, độ cao của gối phù hợp nhất ở thời điểm này sẽ là 3-4cm. Gối tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có tác động lớn tới sự phát triển xương sống của con. Do đó, mẹ chú ý cho bé nằm gối có độ cao phù hợp với tuổi. St

13 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Hữu ích