Vì sao hiện nay tỷ lệ trẻ béo phì ngày một tăng lên?

Nếu đế ý thì như các bạn cũng biết trẻ em hiện bây giờ béo phì lên rất nhiều. Theo như số liệu của Viện dinh dưỡng quốc giá từ năm 2010 đến năm 2020 thì tỉ lệ trẻ em bị thừa cân béo phì tăng lên gấp 2 lần. Từ đó mà trẻ sẽ dễ bị mắc hơn các bệnh như tim, hô hấp, rối loạn tiêu hoá nữa . Vậy nguyên nhân do đâu mà lại trẻ em Việt Nam lại béo phì nhiều đến vậy 1. Ăn vặt quá nhiều Thức ăn nhanh, ăn vặt ví dụ như khoai tây chiên, gà rán, xúc xích là những món đồ ăn rất ngon và khiến cho nhiều người không kiềm chế được. Từ đó mà chúng ăn rất nhiều, thậm chí còn ăn vặt thay cho các bữa chính trong ngày nữa 2. Lười vận động Lượng nạp calo dư thừa trong cơ thể trong các bữa ăn mà không được giải phóng ra ngoài bằng cách như tập thể dục tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên thì làm cho trẻ nhanh tăng câng cũng như béo phì 3. Ảnh hưởng từ người lớn Nhiều phụ huynh cứ nghĩ con mình ăn nhiều thì sẽ khỏe mạnh nhưng thật ra không phải. Ăn nhiều chưa chắc đã tốt. Mà là nên cho con ăn khỏe lành mạnh, những thực phẩm mang lại lợi ích cho sức khỏe của con. 4. Do di truyền Một số bé bị béo phì do di truyền. Nếu ba của bé và mẹ của bé bị bệnh béo phì thì trẻ khi sinh ra sẽ có đến 80% bị bệnh béo phì giống ba và mẹ. Chỉ có 7% là bị béo phì di truyền nhưng trong khi ba mẹ bình thường. Béo phì gây ra rất nhiều những tác hại đến sức khỏe và xương cốt của trẻ. Nên các bậc phụ huynh hãy chú ý đến cân nặng của con em mình nhiều hơn để tránh những điều xấu đó nhé.

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

béo quá cũng lo, còi quá cũng lo

VIP Member

nay đồ ăn nhanh nhiều quá

VIP Member

đang mong con tăng cân kndc

VIP Member

hữu ích mom ạ

VIP Member

hay nè mom

Hữu ích

TapFluencer

hữu ích

VIP Member

Hữu ích

TapFluencer

Đúng nè

TapFluencer

hữu ích