Định nghĩa cuộc sống

Nếu cho bạn 5 từ để định nghĩa cuộc sống thì bạn sẽ chọn từ nào??? Với t, cuộc sống BẮT ĐẦU TỪ SUY NGHĨ. Nghĩ như thế nào sẽ tạo ra một cuộc sống như thế. T thích nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước một chút. Bởi vì, khi gặp khó khăn dù bạn cười hay khóc, đau khổ hay vui vẻ, hằn học hay bỏ qua ....thì cũng vẫn phải vượt qua mới sống tiếp được. Vậy, tại sao không cười, vui vẻ để vượt qua??? Bởi vì, cười chắc chắn giúp bạn đẹp hơn. Vì, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, rất có ích. T vẫn dạy con t như thế này : Mất công tập đi thì phải đi cho thẳng, ngẩng đầu lên mà đi. Đừng làm việc gì để phải xấu hổ, phải cúi đầu . Mất công đi học thì nên học cho tốt. Tiền của bố mẹ kiếm không dễ dàng gì. Đừng để lãng phí tiền bạc một cách vô bổ. Mất công làm việc thì hãy tập trung. Vì tập trung giúp tiết kiệm thời gian và rất nhiều thứ. Mà thời gian là thứ quý giá nhất mà con người có được. Nếu không tập trung được, hãy dừng lại. Khi nào có thể tập trung thì làm việc tiếp. Mất công làm người, hãy làm người tử tế. Bởi vì, chỉ có sống tử tế mới hạnh phúc, mới được trân trọng và yêu thương. Cười hay khóc, hay tức giận... khi đối diện vấn đề thì cũng đều phải sử dụng cơ mặt. Mà cười thì tốn ít kalo và sử dụng ít cơ mặt nhất. Cho nên, cười nhiều nó mới làm ít nếp nhăn. Đọc đến đây, chắc bạn sẽ nghĩ : rốt cuộc hôm nay m bị buồn cái quái gì hay sao??? T nói : t ko hề buồn. Vì viết đến đây t cũng hết buồn rồi.

Định nghĩa cuộc sống
7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

tớ thấy mình cũng aq ghê gớm lắm. hehe