Chú ý: Bệnh tay chân miệng không hề “chừa” người lớn!

Như ba mẹ đã biết, bệnh tay chân miệng là một nỗi ám ảnh nếu không may con mình mắc phải. Bệnh này lây lan chủ yếu qua đường tiêu hoá và hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Nhiều ba mẹ thắc mắc liệu người lớn có bị mắc bệnh chân tay miệng không? Bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc – chuyên khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC cho biết: Người lớn vẫn có nguy cơ mắc bệnh như thường, nhất là những ai chưa từng mắc bệnh trước đây. Vì thế, các ba mẹ cần chú ý những triệu chứng của bệnh tay chân miệng sau đây để kịp thời chữa trị: - Dấu hiệu ban đầu: Sốt, đau họng, mệt mỏi, bỏ ăn - Da xuất hiện vết loét: Vết loét ở dạng đốm phồng rộp gây đau đớn - Phát ban: Các nốt phát ban lan rộng khắp bụng, lưng, tay, chân, bẹn,... - Một số triệu chứng khác: Sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi thậm chí mê man, nôn mửa, đau họng, đi ngoài, cơ đau nhức, ăn không ngon miệng, cảm giác chán ăn,… Thắc mắc đã được giải đáp, bệnh tay chân miệng không hề “chừa” người lớn! Vì vậy, nhà mình nên chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cả gia đình, nhất là vào mùa mưa - thời điểm bệnh có thể bùng phát thành dịch. Hãy lưu ý và bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình, ba mẹ nhé! #TAP_Tips

Chú ý: Bệnh tay chân miệng không hề “chừa” người lớn!
49 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

hữu ích lắm lun