Lưu ý khi cho trẻ đi chơi Tết mà cha mẹ cần ghi nhớ

👉 Luôn để mắt đến trẻ Cha mẹ nên thận trọng đề phòng trẻ đi lạc khi dẫn con vào chỗ đông người. Bạn phải luôn nắm tay con, thậm chí cõng bé khi vào chỗ đông đúc. Trước khi đi chơi, cha mẹ cũng nên nhắc cho trẻ nhớ không được chạy lung tung. 👉 Không cho bé ăn uống vô tội vạ Bé ăn quá nhiều bánh mứt, uống nước ngọt sẽ dễ dẫn đến sâu răng, béo phì, biếng ăn bữa chính. Vì vậy, mẹ cần kiểm soát những món ăn vặt này. Bạn cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng cho bé trong các ngày xuân. Đặc biệt, không cho con ăn thực phẩm bày bán trên đường. 👉 Mang theo các vật dụng phòng khi bé bệnh khi đi chơi xa Vào thời điểm cuối năm thời tiết thường có những chuyển biến thất thường. Điều này sẽ dễ khiến bé bị bệnh khiến ngày xuân mất vui. Hãy đem theo những vật dụng này: - Các loại thuốc cần thiết - Quần áo giữ ấm 👉 Không cho bé chơi các đồ chơi nguy hiểm Súng đồ chơi, phi tiêu, kiếm nhựa là những đồ vật có thể gây tổn thương khi bé đùa nghịch quá mức. 👉 Không để bé chơi gần ao nước, sông hồ Cha mẹ cần dặn bé không chơi gần những nơi nguy hiểm. Tốt nhất hãy để bé chơi trong tầm quan sát của cha mẹ. Hãy luôn chú ý để mắt đến bé vì chỉ một giây lơ là cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Cuối cùng trong lưu ý khi cho trẻ đi chơi Tết là dịch bệnh Covid-19 tại nước ta vẫn còn rất phức tạp. Nên ba mẹ có con nhỏ cần hạn chế tối đa việc đi đến những nơi công cộng, nơi có quá nhiều người để tránh lây lan dịch bệnh.

Lưu ý khi cho trẻ đi chơi Tết mà cha mẹ cần ghi nhớ
21 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

xong một cái tết

hữu ích Tap

TapFluencer

👍👍👍

hữu ích

TapFluencer

Hữu ích

TapFluencer

hữu ích

Super Mum

hữu ích

TapFluencer

Hữu ícg

TapFluencer

hữu ích

VIP Member

Hữu ích