Trẻ sơ sinh hắt hơi liên tục có bình thường không?

Khi cha mẹ mới đón chào đứa con đầu lòng, chắc hẳn trong lòng họ rất háo hức và vui mừng, nhưng nếu có bất thường ở trẻ sơ sinh thì cha mẹ sẽ là người lo lắng nhất. Một số phụ huynh gặp tình trạng bé sơ sinh luôn bị hắt hơi khiến mẹ rất lo lắng. Trẻ sơ sinh hắt hơi liên tục có bình thường không? Trẻ sơ sinh hắt hơi liên tục là điều không bình thường. Do niêm mạc mũi tương đối mỏng manh và bị kích thích bởi thế giới bên ngoài nên trẻ sơ sinh rất dễ bị hắt hơi. Nhưng bé sẽ không hắt hơi mọi lúc, bé sẽ hắt hơi vài lần vào khoảng thời gian. Trong hốc mũi của trẻ sơ sinh cũng có thể xuất hiện một số vảy mũi thấp, đây cũng là một loại kích thích khoang mũi, hiện tượng hắt hơi sẽ xảy ra thường xuyên hơn, nhưng không cứ hắt hơi mãi. Nếu bé bị hắt hơi liên tục, đó có thể là cảm lạnh. Đầu tiên, bạn nên tăng cường chăm sóc, giữ ấm cho bé, tránh để bệnh nặng hơn. Vì trẻ còn quá nhỏ, nếu không có triệu chứng ho, sốt thì không nên cho trẻ uống thuốc trong thời gian này, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng bệnh của trẻ có chuyển biến, có sốt không, hoặc ho, bạn phải đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Cha mẹ phải chú ý theo dõi sát sao, vì thể chất của trẻ sơ sinh tương đối kém, nếu bị cảm cúm thì cần phải điều trị kịp thời, tránh làm bệnh nặng thêm. Sức đề kháng của bé rất yếu, bệnh phát triển nhanh. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dễ gây viêm phế quản hoặc viêm phế quản phổi. Cha mẹ cũng nên chú ý chăm sóc đúng cách thì trẻ sẽ ít ốm vặt hơn.

5 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Hay lắm mom

VIP Member

cảm ơn mom

VIP Member

hữu ích

VIP Member

Hữu ích

TapFluencer

hữu ích