💤 💤 💤 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN LÀM BÉ KHÓC KHI NGỦ DẬY

👉 Có rất nhiều trường hợp khi ngủ thì bé rất ngoan, nhưng khi thức dậy thì lại khóc toáng lên, làm ba mẹ phải lo lắng. Đôi khi đó là hành động thể hiện bé đang cần mẹ. Bé con thường sẽ luôn quấn lấy mẹ, mẹ luôn là nơi an toàn cho bé. Vì thế khi vừa mở mắt thức dậy, chưa kịp thích ứng với môi trường xung quanh, mà lại không nghe được tiếng của mẹ, không thấy mẹ đâu, bé sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, quấy khóc. Trong trường hợp này, bạn hãy nhanh chóng vào gặp bé, bế bé lên để bé bình tĩnh lại. 👉 Đôi khi bé khóc là do mè nheo, nũng nịu, muốn được bế. Trường hợp này nếu thỉnh thoảng xảy ra thì không cần bận tâm, đó là bé muốn thể hiện tình cảm cho mẹ. Thế nhưng nếu xảy ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn, lâu dần sẽ làm bé sinh ra thói quen xấu. Vì thế hãy nghiêm túc nói những điều tốt xấu của việc này cho bé biết, khuyên bé không được làm nũng, quấy khóc khi thức dậy nữa. 👉 Có một số trường hợp bé hay khóc khi ngủ dậy là do chưa quen được với môi trường xung quanh. Bạn vừa chuyển đi nơi khác, thời tiết có sự thay đổi, thời điểm bé thức dậy có mưa to hoặc có sấm sét,…những điều thay đổi đó trẻ vẫn chưa thích ứng kịp, khiến trẻ sinh ra cảm giác sợ hãi, không an toàn. Đối với trường hợp này, bạn cần có sự chú ý đến môi trường xung quanh, nếu thấy có sự thay đổi nào có thể khiến bé sợ, hãy dỗ dành ngay khi bé vừa có dấu hiệu tỉnh dậy. 👉 Thế như đôi khi bé hay khóc lại là triệu chứng của bệnh lí. Trong trường hợp bé khóc, khóc dai kèm theo quẫy đạp lung tung hoặc bé trở nên kén ăn, tinh thần sa sút, mệt mỏi, cân nặng chiều cao không đủ tiêu chuẩn,…, bạn nên nhanh chóng đưa bé cơ sở y tế để được chuẩn đoán và chữa trị kịp thời. Bởi lẽ đó có thể là dấu hiệu của việc bé bị thiếu canxi, còi xương, đau bụng, sốt hoặc một số bệnh khác.

💤 💤 💤 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN LÀM BÉ KHÓC KHI NGỦ DẬY
2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

Đúng nè

TapFluencer

Hữu ích