Những cây cảnh trong nhà tránh mua ngày Tết nếu có con nhỏ

Cây cảnh là thứ trang trí không thể thiếu trong các gia đình trong những dịp cuối năm thế này. Có một số cây cảnh còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc nên nhiều gia đình Việt cũng khá chuộng nữa. Nhưng chị em cũng cần chú ý là một số loại cây cảnh sẽ tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, do đó cần thận trọng nha. Cây kim tiền Cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài, được nhiều gia đình chọn trồng vì ý nghĩa thịnh vượng của nó, cũng như dễ dàng làm đẹp cho ngôi nhà hiện đại. Ngoài ra thì cây kim tiền cũng có tác dụng hút các khí độc trong nhà, đem lại không khí trong lành. Tuy nhiên thì trong loại cây cảnh này có chứa chất gọi là canxi oxalat, có thể gây hại cho người lớn và cả trẻ nhỏ. Cụ thể là nhựa cây dính lên da thì có thể gây kích ứng da, gây ngứa, nóng rát… còn trẻ bị nuốt phải lá cây kim tiền thì có thể gây kích ứng môi, lưỡi, màng nhầy cổ họng, gây sưng, viêm, ngạt thở. Nhựa cây kim tiền dính vào mắt cũng có thể gây ảnh hưởng kết mạc, sưng phù. Vì vậy cha mẹ nên tránh mua trưng loại cây này và cũng để xa tầm tay của trẻ em nhé. Cây thiên điểu Loại cây cảnh này rất được ưa chuộng để cắm trong các lẵng hoa hay bình hoa, tăng độ sang trọng cho ngôi nhà. Hoa thiên điểu cũng dùng nhiều khi có lễ hay tiệc tùng. Vào dịp Tết thì hoa thiên điểu được trưng với mong muốn cầu may mắn nhiều hơn. Nếu gia đình có trẻ nhỏ thì nên tránh để các bé tiếp xúc với loại hoa này. Vì hoa và hạt thiên điểu có thể gây ngộ độc nếu như trẻ nuốt phải, gây ra buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt… và tùy theo tình trạng có thể gây nguy hiểm cho bé nhé. Cây trạng nguyên Cũng là một loại cây cảnh thông dụng và mang ý nghĩa là đem lại may mắn, thành đạt và công việc làm ăn thuận lợi. Loại cây này cũng được trưng vào các dịp lễ Tết hay là mang làm quà tặng. Nhưng cây trạng nguyên cần để tránh xa trẻ nhỏ vì nhựa cây có thể gây kích ứng cho da, nếu ăn phải thì có thể khiến các bé bị tiêu chảy, nôn mửa. Cây đỗ quyên Đỗ quyên là cây cảnh mang ý nghĩa tình yêu đôi lứa, vợ chồng, hạnh phúc gia đình, mong nhớ và sự quay trở về với gia đình. Đỗ quyên còn được yêu thích vì màu sắc nổi bật và tươi sáng của nó. Đỗ quyên còn được biết tới bởi khả năng lọc các chất độc trong không khí, giúp ngôi nhà sạch và trong lành hơn. Nhưng đỗ quyên cũng chứa nhiều chất độc mà nếu trẻ em vô tình nuốt phải thì sẽ bị buồn nôn, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, chảy nước dãi… Trên đây là một số loại cây cảnh mà các gia đình nên cẩn thận nếu như trưng trong ngày Tết, nhất là các gia đình có con nhỏ nhé.

Những cây cảnh trong nhà tránh mua ngày Tết nếu có con nhỏ
8 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

mấy cây này đẹp nhưng độc nhỉ

Hữu ích

VIP Member

hữu ích

TapFluencer

hữu ích

VIP Member

Hữu ích

VIP Member

Hữu ích

hay

VIP Member

hay