"Ăn dặm đúng cách, lớn lên thật oách"

Các bố mẹ biết không! khi bé con tròn đủ 6 tháng tuổi, mẹ có thể cho bé ăn dặm, tập làm quen với thực phẩm dạng đặc hơn sữa mẹ. Tuy nhiên, do quá trình phát triển ở mỗi bé là khác nhau, vì vậy bố mẹ không nên quá vội vàng mà cho trẻ ăn dặm hay ép trẻ ăn. Thay vào đó, nên quan sát các biểu hiện của trẻ để nhận biết trẻ đã sẵn sàng làm quen với thực phẩm dạng đặc hay chưa. Các dấu hiệu có thể là: Bé biết giữ đầu thẳng. Bắt đầu không ngừng chảy nước bọt. Có nước bọt luôn tích đọng lại dưới lưỡi. Biết dùng miệng ngậm muỗng ăn. Bên cạnh đó, cần lưu ý nếu trẻ có biểu hiện quay mặt ra chỗ khác khi đưa muỗng đến hoặc dùng lưỡi đẩy muỗng ra ngoài có nghĩa là trẻ chưa sẵn sàng ăn dặm. Bố mẹ nên đợi thêm 1 tuần nữa mới cho trẻ thử lại. Mình đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng trước khi bắt đầu hành trình cho bé bo ăn dặm. Khi đọc thì nghĩ vô cùng đơn giản nhưng thực tế lại rất khó để áp dụng vào bé con, người mẹ cần phải bỏ ngoài tai những lời không hay khi mọi người nói bé ăn dặm dở, bé còi, bé nhẹ cân, ... mình và bé bo cùng nhau thực hiện các bữa ăn dặm truyền thống. Bo bắt đầu ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi. 1 tháng đầu tiên mình cho bé làm quen với bột ngọt (là bột có vị ngọt nhé), mới đầu bé tập ăn nên chỉ pha loãng và 2 muỗng cà phê bột thôi, sau đó sẽ tăng dần lên, mỗi ngày bé ăn 1 cử vào lúc 10 - 11 giờ. Lúc bé hơn 7 tháng, mình bắt đầu chuyển sang bột mặn ( bột mặn ở đây là bột có thịt xay), mình cũng cho bé ăn tương tự giống như bột ngọt). Khi bé bắt đầu 9 tháng, mình mua nồi nấu chậm và từ đây con bắt đầu ăn cháo do mẹ nấu. Vì mình không áp dụng phương pháp rây cháo cho bé, sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình ăn thô của bé sau này. Mình nấu cháo bằng nồi nấu chậm, cháo đã được nấu nhừ ra, rau củ thì mình xay nhuyễn và trộn với cháo. Đến khi bé được 15 tháng thì mình bắt đầu nêm nước mắm cho bé, cháo nấu dạng đặc sệt hơn. 18 tháng thì cho bé ăn cơm nhão và thịt, rau củ cắt nhỏ, không còn xay như trước. Đến nay bé đã 2 tuổi hơn và mình vẫn hạn chế trong việc cho bé ăn thức ăn chiên, bé vẫn ưu tiên trong việc ăn canh là chính. Các bố mẹ chuẩn bị cho con ăn dặm nên nghiên cứu kỹ và đừng tạo áp lực cho bản thân và bé yêu. Chúc các bố mẹ thành công để bữa ăn dặm của bé không còn là sự căng thẳng, nóng giận.❤️

"Ăn dặm đúng cách, lớn lên thật oách"
8 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

hữu ích quá cảm ơn mom