ĐỪNG LƠ LÀ VỚI TIẾNG KHÓC CỦA CON.

+ Con đói bụng: Khi đói, con hay khóc và kèm theo các dấu hiệu: quấy khóc xen giữa là các động tác mút tay, nhóp nhép miệng. + Con khó chịu vì tã lót bẩn, ẩm ướt: Trẻ sẽ báo hiệu cho cha mẹ biết mình muốn thay tã bằng cách khóc nhưng tiếng khóc thường bình thường, không có gì đặc biệt, đôi khi thét to lên, nước mắt dàn dụa. Hãy kiểm tra tã lót của con 2-3h/lần để tránh hăm đỏ. + Con buồn ngủ: Khi buồn ngủ con thường quấy khóc và gắt ngủ, lấy tay dụi mắt, gãi đầu gãi tai, một số bé có thể mút tay, ban đầu khóc tương đối nhỏ, nếu xung quanh ồn ào quá không ngủ được thì trẻ sẽ khóc to và liên tục hơn. + Con khó chịu ở vùng bụng, đầy hơi: Khi nghi ngờ trẻ bị đầy hơi, cha mẹ có thể thử một vài biện pháp đơn giản như đặt bé nằm ngửa, nắm hai chân của con và cho bé cử động như đang đạp xe.

8 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

cảm ơn mom

VIP Member

tt hữu ích

TapFluencer

Cám ơn mom

VIP Member

cảm ơn m

hữu ích

hữu ích

VIP Member

Hữu ich

Hay 👍